Hai doanh nghiệp bán trang sức ngà voi bị phạt gần một tỷ đồng

Ngoài số tiền phạt gần một tỷ đồng, 2 doanh nghiệp ở Kiên Giang còn bị cơ quan chức năng tịch thu hơn 1,4 kg trang sức mỹ nghệ làm từ ngà voi.

Chiều 18/2, ông Lê Khánh Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang, cho biết UBND tỉnh này vừa phạt hành chính 2 doanh nghiệp tại huyện An Biên và An Minh với số tiền gần một tỷ đồng về hành vi mua, bán lâm sản không có hồ sơ hợp pháp.

Theo ông Hưng, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp cùng lực lượng công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Lực lượng chức năng kiểm tra trang sức tại một trong 2 doanh nghiệp bị xử phạt hành chính. Ảnh: Đ.M.S.

Tại doanh nghiệp tư nhân T.D. (xã Đông Thái, An Biên) và doanh nghiệp tư nhân T.S. (xã Đông Hòa, An Minh), đoàn làm việc đã niêm phong, tạm giữ nhiều sản phẩm nghi vấn làm từ ngà voi.

Số hàng hóa này sau đó được gửi đến Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam trưng cầu giám định để làm cơ sở xử lý vụ việc. Ngoài số tiền phạt hành chính, 2 doanh nghiệp đã bị lực lượng chức năng tịch thu hơn 1,4 kg trang sức mỹ nghệ làm từ ngà voi và số hàng hóa không rõ nguồn gốc khác.