Lũ dâng nhanh, Quảng Ngãi, Bình Định khẩn cấp sơ tán dân

Lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi, Bình Định. Hai địa phương này đang khẩn cấp sơ tán dân.

Mưa lớn kéo dài khiến nước trên sông Vệ (Quảng Ngãi) vượt mức báo động 3 gần 1 m, gây cô lập nhiều khu dân cư, chia cắt nhiều tuyến đường liên xã, liên huyện.

Trao đổi với Zing tối 29/11, ông Đinh Xuân Sâm, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, cho biết địa phương đang huy động lực lượng vũ trang hỗ trợ sơ tán khẩn cấp 350 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu.

“Lũ lớn dâng cao tràn về gây ngập hàng nghìn hộ dân ở các xã Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Dũng. Lực lượng chức năng sơ tán dân ở vùng ngập lụt đến tránh lũ ở trường học, nhà văn hóa trước 20h tối nay”, ông Sâm nói.

Mưa lũ gây ngập hàng nghìn ngôi nhà ở Bình Định, Quảng Ngãi. (Ảnh: Minh Hoàng).

Lũ dâng cao cũng gây ngập hơn 300 nhà dân ở các phường Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Minh thuộc thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho hay nước sông Trà Câu dâng cao vượt báo động 3. Nhiều khu dân cư, tuyến đường giao thông bị ngập sâu, có nơi hơn 1 m.

“Chúng tôi huy động lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân vùng ngập lụt kê dọn tài sản. Huyện dự kiến sơ tán khoảng 500 hộ dân với khoảng 2.000 nhân khẩu vùng trũng thấp đến vùng cao tránh lũ để bảo đảm an toàn tính mạng”, ông Vương cho biết thêm.

Nhiều khu dân ở phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 m. (Ảnh: Minh Hoàng).

Tại Bình Định, mưa lớn cũng gây ngập hàng nghìn nhà dân ở các huyện Hoài Ân, Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn, thị xã Hoài Nhơn.

Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, thống kê mưa lũ gây ngập sâu hơn 1.500 nhà dân ở các xã: Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín…

“Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong lũ gần 1 m. Các tuyến giao trên địa bàn huyện đều bị tê liệt, ách tắc giao thông. Huyện đã huy động lực lượng chức năng sơ tán hàng trăm người dân ở các vùng bị ngập sâu, các điểm có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn”, ông Khúc thông tin.

Ngày 29/11, nhiều khu dân cư ở huyện Tuy Phước và Phù Cát (Bình Định) cũng bị ngập sâu. Một số đoạn đường trên tuyến tỉnh lộ ĐT 640 cũng bị ngập từ 0,4 đến 0,6 m.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định đề nghị các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Hôm nay, Bình Định cho khoảng 19.000 học sinh các cấp ở huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Ân và các xã ven biển của thị xã Hoài Nhơn nghỉ học tránh lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bình Định, từ ngày 29 đến 30/11, địa phương này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 350 mm.