Hà Nội: 2 đối tượng buôn bán thú quý hiếm bị khởi tố

Công an huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã khởi tố Ngô Văn Xuất (sinh năm 1960) và Bùi Đức Long (sinh năm 1978), đều trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Đối tượng và tang vật (Ảnh: vnmedia.vn)

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 18/10, Công an huyện Mê Linh bắt quả tang Ngô Văn Xuất và Bùi Đức Long đang có hành vi buôn bán trái phép 16 bộ phận của động vật tại quán cà phê “An Coffee” – Khu đô thị Hà Phong, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Qua đó thu giữ 2 bao tải dứa màu trắng, bên trong mỗi bao tải có 8 chiếc chi của loài Gấu ngựa (tên khoa học Ursus thibetanus).

Công an huyện Mê Linh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Ngô Văn Xuất và Bùi Đức Long đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Mê Linh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.