Xác định chủ phương tiện liên quan vụ bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám quý hiếm

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có công văn chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ 5 con voọc chà vá chân xám bị bắn chết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-10.

Sáng 25-10, ông Ngô Vĩnh Phong, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với công an huyện khẩn trương điều tra, xác định đối tượng đã bắn chết 5 con voọc chà vá châm xám.

“Chúng tôi đã xác định được chủ phương tiện (xe máy) là một người ở huyện Minh Long. Công an đang điều tra, làm rõ ai là người đã sử dụng phương tiện tại thời điểm lực lượng liên ngành phát hiện 5 con voọc bị bắn chết, chở trên xe đó” – ông Phong nói.

5 con voọc chà vá châm xám bị bắn chết. Ảnh: Kiểm lâm Ba Tơ

Theo ông Phong, kết quả giám định từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật khẳng định đây là voọc chà vá chân xám. Loài này thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ IUCN; phân bố ở 5 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Kon Tum. “Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ đang bảo quản tang vật trong tủ đông tại kho bảo quản của đơn vị” – ông Phong cho biết.

Trước đó, ngày 20-10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có công văn chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30-10.

Như Báo Người Lao Động Online đã đưa tin, ngày 8-10, trong lúc tuần tra tại thôn Kon Dốc, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ quản lý, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện một số đối tượng dùng súng tự chế săn bắn thú rừng và tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, các đối tượng này đã bỏ chạy vào rừng lẩn trốn.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra thu giữ tang vật gồm 5 con voọc chà vá chân xám (đã bị bắn chết) có trọng lượng từ 8-15 kg/con, 1 xe máy, 1 bình hơi cay (dùng để nạp hơi cho súng tự chế), 53 viên đạn chì, 1 ống giảm thanh.