Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới vào quỹ đạo

Một vệ tinh viễn thám mới của Trung Quốc đã được phóng thành công lên quỹ đạo định sẵn hôm 27.9.

Tân Hoa Xã đưa tin, vệ tinh viễn thám quang học Cát Lâm-1 Cao Phân 02D (Jilin-1 Gaofen 02D) đã được phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc vào lúc 14h19 chiều 27.9 theo giờ Bắc Kinh (tức 13h19 chiều theo giờ Hà Nội).

Vụ phóng vệ tinh được thực hiện tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Vụ phóng lần này sử dụng tên lửa Khoái Châu-1A (Kuaizhou-1A), thành công đưa vệ tinh lên quỹ đạo định sẵn trong không gian. Đây là sứ mệnh thứ 11 của Trung Quốc sử dụng tên lửa Khoái Châu-1A.

Vệ tinh được phóng đi bằng tên lửa Khoái Châu-1A.

Vệ tinh Cát Lâm-1 được phát triển ở tỉnh Cát Lâm và là vệ tinh viễn thám tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc để sử dụng cho mục đích thương mại. Mang cảm biến độ phân giải cao, độ rộng lớn và truyền dữ liệu tốc độ cao về trái đất, vệ tinh mới sẽ được sử dụng trong điều tra tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường sinh thái, xây dựng đô thị, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cùng các lĩnh vực khác.