Cứu hộ hàng chục cá thể rồng đất, hổ mang chúa, tê tê và rùa đầu to

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) vừa phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) tiếp nhận và cứu hộ thành công nhiều động vật hoang dã quý hiếm.

Ngày 24.10, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tiếp nhận, cứu hộ an toàn 11 cá thể động vật hoang dã gồm: 2 cá thể tê tê java, 5 cá thể rồng đất, 2 cá thể chồn bạc má, 1 rắn hổ mang chúa, 1 cá thể rắn ráo trâu, do cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) bàn giao.

Hàng chục cá thể động vật hoang dã quý hiếm đã được Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cứu hộ thành công. Ảnh: Diệu Anh

Số động vật nói trên là tang vật tịch thu từ một vụ buôn bán trái phép trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Toàn bộ số động vật hoang dã trên đã được di chuyển an toàn về Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương tại Ninh Bình.

Trước đó, ngày 23.10, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương tại Ninh Bình đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam và Công an tỉnh Gia Lai, hỗ trợ chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho 16 cá thể tê tê, 11 cá thể rùa (3 cá thể rùa hộp và 8 cá thể rùa đầu to), 5 cá thể rắn hổ chúa bị Công an tỉnh Gia Lai thu giữ và đang trong quá trình điều tra.