Đình chỉ công tác chủ tịch xã vì để khai thác khoáng sản trái phép

Ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ việc khoáng sản trên địa bàn bị khai thác trái phép trong thời gian dài.

UBND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây vì để việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Hiện trường vụ khai thác ở địa bàn xã Kỳ Tây. Ảnh: T. Hoa.

Ông Thắng bị tạm đình chỉ công tác trong thời hạn 7 ngày (từ ngày 30/8 đến 9/9). Theo quyết định này, ông Võ Văn Toán, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Tây sẽ đảm nhận điều hành hoạt động của địa phương thay cho ông Thắng.

Trước đó, hôm 26/8, báo chí phản ánh tại khu vực thượng nguồn sông Rác ở xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) xảy ra tình trạng khai thác cát, đất với quy mô lớn, gây thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

Hoạt động khai thác này tuy diễn ra trong thời gian dài nhưng không được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Đến ngày 27/8, sau phản ánh, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cùng đoàn công tác kiểm tra trực tiếp khu vực khai thác khoáng sản và làm việc với UBND xã Kỳ Tây để làm rõ vụ việc.