Chưa đến 0,001% người đã tiêm đủ liều vaccine tại Mỹ chết vì Covid-19

Theo phân tích dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 99,99% những người được tiêm chủng ngừa Covid-19 đầy đủ không rơi vào tình trạng nhiễm đột phá dẫn đến nhập viện hoặc tử vong.

Nhân viên y tế chăm sóc một người vừa tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer tại Boston, ngày 17/6/2021. Ảnh: Bloomberg

CNN dẫn số liệu của CDC cho biết, tính đến ngày 2/8, hơn 164 triệu người ở Mỹ đã được tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. Chưa đến 0,001% trong số đó – 1.507 người – đã chết và ít hơn 0,005% – 7.101 người – phải nhập viện vì Covid-19.

Đáng chú ý, khoảng 3/4 (74%) tổng số các trường hợp đột phá được báo cáo là ở những người cao niên từ 65 tuổi trở lên. Trong số khoảng 1.500 người đã chết, 1/5 người thậm chí được xác định đã chết vì một nguyên nhân ngoài Covid-19, mặc dù họ thuộc diện nhiễm đột phá.

“Các trường hợp đột phá vaccine đã được cảnh báo. Vaccine Covid-19 có hiệu quả và là một công cụ quan trọng để kiểm soát đại dịch. Tuy nhiên, không có vaccine nào có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa bệnh tật ở những người được tiêm chủng. Sẽ có một tỷ lệ nhỏ những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn mắc bệnh, phải nhập viện hoặc tử vong”, CDC viết trong một thông báo.

Kể từ tháng 5/2021, CDC Mỹ chỉ tập trung điều tra các trường hợp nhập viện hoặc tử vong trong số những người đã được tiêm chủng đầy đủ, giúp phát hiện bất cứ mô hình nhiễm đột phá nào về vaccine Covid-19.

Trong tổng số 10.262 ca “nhiễm đột phá” đã được báo cáo cho CDC từ 46 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Mỹ tính đến ngày 30/4/2021, chỉ một phần nhỏ trong số này được báo cáo là nguy hiểm đến tính mạng hoặc cần chăm sóc y tế khẩn cấp. Gần 3.000 ca nhiễm đột phá vaccine này không có triệu chứng, 995 ca phải nhập viện và 160 ca tử vong.