Dãy Alps là nạn nhân của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đã làm thay đổi đáng kể dãy Alps bằng cách làm tan chảy các dòng sông băng khổng lồ.

Alps là hệ thống dãy núi hùng vĩ nằm hoàn toàn ở Châu Âu, trải dài khoảng 1.199km trên 8 quốc gia Châu Âu. Ảnh: AFP

Theo Daily Mail, Alps là hệ thống dãy núi hùng vĩ nằm hoàn toàn ở Châu Âu, trải dài khoảng 1.199km trên 8 quốc gia gồm Áo, Pháp, Đức, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia và Thụy Sĩ.

Theo kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học từ Viện Khoa học và Công nghệ Thủy sinh Liên bang Thụy Sĩ (EAWAG), biến đổi khí hậu đã khiến các sông băng của dãy núi tan chảy và dẫn đến việc hình thành 1.200 hồ mới kể từ năm 1850, trong đó 1.000 hồ vẫn đang tồn tại.

Biến đổi khí hậu đã khiến các sông băng của dãy núi tan chảy và dẫn đến việc hình thành 1.200 hồ mới kể từ năm 1850. Ảnh: EAWAG
Chỉ từ năm 2006-2016 đã có tới 180 hồ mới xuất hiện. Ảnh: EAWAG

Từ năm 1946-1973, trung bình có gần 8 hồ mới xuất hiện mỗi năm. Nhưng trong khoảng thời gian từ năm 2006-2016, có tới 180 hồ mới xuất hiện, tức trung bình 18 hồ mỗi năm. Đây là bằng chứng về sự thay đổi khí hậu ở dãy Alps, thậm chí sự thay đổi này càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Các nhà khoa học cho biết, các sông băng đã mất hoàn toàn 2% thể tích chỉ trong năm ngoái. 1/4 số hồ mới hình thành đã bị thu hẹp hoặc biến mất hoàn toàn.

Nhóm nghiên cứu cảnh báo rằng, số lượng hồ nước ngày càng tăng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra các trận lũ lụt ở các khu định cư bên dưới dãy núi.