Cây xanh liên tục gây nạn trong mưa, TP HCM chỉ thị khẩn

UBND TP HCM yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp quảng cáo để khẩn trương chằng chống, gia cố các pa-nô, biển quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.

TP HCM bước vào mùa mưa, mỗi lần có mưa to, gió lớn, trên các con đường như Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), đường Hoàng Văn Thụ, đường Trường Chinh (quận Tân Bình), đường Âu Cơ, đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú, TP HCM)… đều xảy ra tình trạng rất nhiều cây xanh gãy nhánh, ngã đổ trên lề đường, thậm chí bật gốc.

Chiều 12/4, mưa lớn trút xuống TP HCM kèm theo gió lớn khiến cây xanh trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đổ ngang đường, khiến 2 người đi xe máy bị thương, nhập viện. Cùng lúc, một cây xanh khác ở quận 7, TP HCM cũng bất ngờ bật gốc ngã đè lên nóc xe ô tô. Tình trạng này khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc vào mùa mưa, UBND TP HCM vừa có chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cây xanh trên đường Nguyễn Công Trứ, quận 1 đổ ngang đường đè xe máy.

Trong đó, UBND TP HCM nhấn mạnh, Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố phối hợp với các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, công viên, khu dân cư, trường học để xử lý, chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn… để đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất cây xanh ngã đỗ do bão, giông gió, lốc xoáy gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của người dân trong khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, cơ quan liên quan nhanh chóng nghiên cứu, rà soát phương án trồng cây xanh trên địa bàn Thành phố đảm bảo phù hợp với quy hoạch cây xanh đô thị và an toàn khi xảy ra thiên tai. Khi xảy ra sự cố về cây xanh ngã đổ, UBND Thành phố giao Công ty Công viên Cây xanh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục các sự cố cây xanh nhằm giảm thiếu tối đa các thiệt hại.

Cạnh đó, UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp quảng cáo để khẩn trương chằng chống, gia cố các pa-nô, biển quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có bão, lốc xoáy, giông gió.

UBND Thành phố cho biết, năm 2020, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 9 đợt lốc xoáy và mưa giông, có 4 đợt triều cường lớn (đỉnh triều đạt và vượt mức báo động cấp III), 3 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch; làm tốc mái, hư hỏng 17 căn nhà và ngã đổ 319 cây xanh; diện tích đất sạt lở khoảng 2.470m2. Dự báo trong năm 2021, tình hình thời tiết, thiên tai sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường.