Xác định hai đối tượng phá rừng phòng hộ tại Đà Lạt

Trong khoảng 24 giờ vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã nhanh chóng xác định hai đối tượng phá rừng phòng hộ trái phép trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San (áo trắng) trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Chiều 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt, Viện Kiểm sát nhân dân, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt và UBND xã Tà Nung cùng đơn vị chủ rừng, đưa hai nghi can, gồm Đ.K.Q (SN 1953, ngụ huyện Di Linh, Lâm Đồng) và V.H.C (SN 1964, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), đến tiểu khu 158B, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, để khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn.

Tại hiện trường, thuộc khoảnh 11, tiểu khu 158B, lâm phần do Công ty TNHH Thanh Đa quản lý, bảo vệ, hàng loạt cây rừng bị cưa hạ, đốt cháy nham nhở, nằm ngổn ngang; những dấu cưa mới và cũ xen lẫn giữa khu rừng phòng hộ. Để đến được hiện trường, chúng tôi phải di chuyển qua nhiều con dốc đứng.

Khu rừng phòng hộ bị phá trên diện tích khoảng 3.600 m2.

Trực tiếp đến hiện trường, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 21-2, lực lượng thuộc Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phát hiện tại khu rừng phòng hộ trên, hàng loạt cây rừng bị cưa hạ và đốt cháy nham nhở. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Hạt trưởng Kiểm lâm TP Đà Lạt Võ Thanh Sơn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm vào cuộc truy xét, khoanh vùng và trong khoảng 24 giờ, đã xác định hai nghi can phá rừng phòng hộ trên.

Có những vết cưa còn khá mới.

Qua khám nghiệm, diện tích rừng bị phá và đốt cháy khoảng 3.600 m2. Bước đầu, đối tượng Đ.K.Q thừa nhận phá 1.600 m2, từ tháng 11-2020; phần còn lại do V.H.C thực hiện vào thời điểm cuối năm 2019. Các đối tượng tiến hành hạ cây dưới tán rừng để tránh bị phát hiện. Gần đây, khi Tây Nguyên bước vào mùa khô, hai đối tượng tổ chức cắt cây thành từng khúc và đốt thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP Đà Lạt tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.