Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 108 cây thông bị “đầu độc”

Chiều qua (4/2), UBND huyện Lâm Hà đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ 108 cây thông 20 năm tuổi, tại tiểu khu 269, xã Đông Thanh thuộc rừng trồng nguyên liệu giấy bị các đối tượng “đầu độc”.

Trước đó, kiểm lâm địa bàn xã phối hợp cùng Ban Quản lý rừng (QLR) nguyên liệu giấy Lâm Hà và Ban Lâm nghiệp xã Đông Thanh tổ chức tuần tra kiểm soát tại lô a9, khoảnh 1, tiểu khu 269, thuộc lâm phần do Ban QLR nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý, phát hiện 1 vụ hủy hoại tài sản rừng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 269, xã Đông Thanh. Ảnh: Thanh Chương

Kiểm tra hiện trường, có 108 cây thông ba lá (nhóm IV) được trồng từ năm 2001 bị các đối tượng “đầu độc” dưới hình thức ken, đẽo quanh gốc tại vị trí cách mặt đất từ 5 – 20cm. Trữ lượng lâm sản bị tác động khoảng 36,290m3, trên diện tích 2.900m2. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định, phát hiện được đối tượng thực hiện vụ hủy hoại rừng trên.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Lâm đã có mặt tại hiện trường kiểm tra thực tế. Đồng thời, có văn bản giao Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với Ban QLR nguyên liệu giấy Lâm Hà, UBND xã Đông Thanh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh vi phạm, hoàn thiện hồ sơ vụ việc chuyển tới Công an huyện Lâm Hà tiếp tục điều tra, xử lý.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu Công an huyện tiếp nhận hồ sơ vụ hủy hoại rừng nói trên, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, hoàn thiện hồ sơ khởi tố hình sự vụ vi phạm (nếu đến mức khởi tố hình sự). Kiên quyết điều tra, bắt giữ được đối tượng vi phạm để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Để xảy ra tình trạng trên, UBND huyện cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ rừng, chủ động lực lượng mật phục bắt quả tang các đối tượng gây ra các vụ vi phạm trên lâm phần quản lý.