4 nhóm tìm kiếm 2 du khách bị lũ cuốn

Hơn 100 cán bộ được chia làm 4 nhóm lặn tìm 2 du khách bị nước cuốn trôi khi qua cầu treo ở xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 30/11, ông Sử Hoài Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ tìm kiếm 2 du khách bị nước cuốn trôi chiều qua.

Theo ông Hoài, lực lượng chức năng sẽ chia thành 4 tốp chốt chặn ở nhiều đoạn suối để lặn tìm 2 du khách bị nạn.

“Suối trải dài trong rừng nên lực lượng cứu hộ sẽ chia thành 4 tốp để tìm kiếm. Hiện khu vực này vẫn còn mưa nhưng với lượng nhỏ nên nước ở lòng suối có giảm”, ông Hoài thông tin.

Vị chủ tịch huyện cho biết thêm cây cầu nơi du khách gặp nạn được xây dựng năm 2017. Hôm qua, lượng nước đổ về lớn cuốn theo cây cối khiến cầu treo bị đứt.

Lực lượng chức năng giải cứu 2 nạn nhân bám trên cây. Ảnh: V.L.

Khi đó, nhóm du khách thám hiểm Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đang quay về. Vụ đứt cầu treo làm 6 người gặp nạn. Sau đó, hướng dẫn viên và một du khách đã kịp thoát, còn 4 du khách bị lũ cuốn.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 16h45 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu 2 du khách bám vào gốc cây giữa dòng nước lũ.

Đến 20h, nước dâng cao nên công tác cứu hộ phải tạm ngưng. Hai người còn mất tích là Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi, cùng trú tại TP.HCM).