Truy tố doanh nhân buôn tượng làm bằng ngà voi

Phương bị cáo buộc nhập đồ mỹ nghệ làm bằng ngà voi từ Nhật Bản. Trong một lần giao dịch hàng cấm, anh ta và đồng phạm bị bắt.

Ngày 21/10, VKSND Hà Nội ra cáo trạng truy tố Lê Minh Phương (ở TP.HCM) và Nguyễn Tài Phương (ở Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm với khung hình phạt 5-10 năm tù.

Cáo trạng xác định Minh Phương kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng ngà voi. Anh ta thường nhập hàng của Lương Thị Hoan từ Nhật Bản để đưa về Việt Nam.

Ngày 23/7/2019, sau khi mua được lô sản phẩm gồm hàng chục pho tượng làm bằng ngà voi giá gần 100 triệu đồng, Minh Phương nhờ đối tác tìm cách chuyển hàng về nước.

Sau đó, Hoan nhờ người quen tên Mai xách hộ vali về nước mà không biết bên trong là ngà voi. Còn Lê Minh Phương chi hơn 50 triệu đồng thuê Nguyễn Tài Phương đi lấy lô hàng.

Sáng 7/4/2019, bà Mai rời máy bay, mang theo vali thì bị lực lượng hải quan ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) giữ lại. Từ lời khai của người liên quan, cảnh sát bắt giữ 2 bị can.

Theo cơ quan tố tụng, lô hàng cấm bị thu giữ gồm 28 pho tượng, đồ trang trí, tràng hạt… làm bằng ngà voi có nguồn gốc châu Phi. Tổng khối lượng tang vật gần 15 kg.

Cơ quan điều tra kết luận bà Mai không biết trong vali chứa hàng cấm nên người này không bị xử lý.