Hà Tĩnh đồng loạt truy quét ngăn nạn bẫy chim trời

Để bảo vệ động vật hoang dã, trong đó gồm cả các loài chim trời tự nhiên, 13 huyện, thị, thành phố Hà Tĩnh đã, đang triển khai truy quét, ngăn chặn, xử lý nạn bẫy chim trời.

Lực lượng kiểm lâm và công an thị xã Kỳ Anh thu gom dụng cụ và chim mồi để bẫy chim trời. Ảnh: TT.

Sáng 5.10, ông Trương Quốc Long – Phó chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, thực hiện Chỉ thị 29 ngày 23.7.2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã tham mưu Sở NNPTNT, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời, nghiêm túc.

Theo đó, tất cả 13 huyện, thị xã, thành phố ở Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, UBND các xã, phường, thị tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức quản lý, bảo vệ động vật hoang dã đến các cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân và người dân.

Cán bộ kiểm lâm đi thu gom cò giả mà người đánh bẫy giăng trên ruộng. Ảnh: TT.

Các xã, phường, thị trấn đã thành lập các đoàn kiểm tra gồm kiểm lâm địa bàn, công an xã, ban quân sự xã và các bộ phận liên quan tổ chức cho người dân kí cam kết không bẫy bắt, mua bán, sử dụng, tiêu thụ động vật hoang dã. Vận động tự tháo dỡ, kiểm tra tháo dỡ, thu hồi, xử lý các loại dụng cụ, phương tiện săn, bắn, bẫy bắt các loài động vật hoang dã trái phép.

Tập kết cò giả để tiêu hủy. Ảnh: TT.

Kết quả, đã tổ chức 357 cuộc kiểm tra, truy quét, tịch thu thả về tự nhiên 435 cá thể chim mồi còn sống; tịch thu, tiêu hủy 19.205 các loại chim giả để làm mồi, 31.390 thẻ tre dính nhựa, 3 máy phát tín hiệu gọi chim, 28.580 m2 lưới. Tháo dỡ, tiêu hủy 56 chòi, lán dùng để ẩn nấp bẫy chim. Vận động 225 hộ dân tự tháo dỡ bẫy chim.

Tiến hành tiêu hủy phương tiện đánh bẫy chim trời. Ảnh: TT.

Đặc biệt, tịch thu 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, khởi tố hình sự 2 đối tượng vận chuyển động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Theo ông Long, hiện việc ngăn chặn nạn bẫy, bắt chim trời vẫn còn gặp khó khăn do chưa có chế tài xử lý như xử phạt hành chính hoặc hình sự đối với người đánh bẫy, bắt, mua bán, tiêu thụ chim, bò sát, lưỡng cư thuộc loài động vật hoang dã thông thường. Một số gia đình, cá nhân vẫn xem hoạt động bẫy, bắt, mua bán chim tự nhiên như một sinh kế nên vẫn lén lút đặt bẫy trong vườn nhà.

Thả chim mồi về tự nhiên. Ảnh: TT.

“Thời gian tới ngoài tăng cường tuyên truyền, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho các huyện, xã tổ chức lực lượng, truy quét liên tục, quyết liệt nhằm tháo dỡ, thu hồi triệt để các phương tiện, dụng cụ bẫy bắt trái phép các loài chim tự nhiên, động vật hoang dã, triệt xóa các tụ điểm mua bán” ông Long nói.