Thế giới có 7,4 triệu ca nhiễm COVID-19 đang cần được điều trị

Hiện trên thế giới đã có hơn 23,09 triệu bệnh nhân phục hồi và 7,4 triệu ca bệnh đang cần được điều trị, trong đó tỷ lệ bệnh nhân cần điều trị tích cực chiếm 1%.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 22/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 31,47 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 968.865 ca tử vong.

Hiện đã có hơn 23,09 triệu bệnh nhân phục hồi và còn 7,4 triệu ca bệnh đang cần được điều trị, trong đó tỷ lệ bệnh nhân cần điều trị tích cực chiếm 1%.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, 74.493 ca, tiếp sau đó là Mỹ 25.343 ca, và Brazil 15.454 ca.

Hiện Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 với 7,04 triệu ca nhiễm và 204.467 ca tử vong.

Tiếp sau đó là Ấn Độ có 5,56 triệu ca nhiễm với 88.965 ca tử vong và Brazil có 4,56 triệu ca nhiễm và 137.350 ca tử vong.

Tại châu Á, dịch bệnh tiếp tục lây lan tại hai điểm nóng Indonesia và Philippines. Trong 24 giờ qua Indonesia ghi nhận thêm 4.176 ca nhiễm và 124 ca tử vong, Philippines có thêm 3.475 ca nhiễm và 15 ca tử vong.

Tại châu Âu, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến nhiều nước tăng cường các biện pháp ứng phó. Giới chức Anh đã nâng cảnh báo dịch bệnh ở nước này từ mức 3 lên mức 4, theo đó xác định lây nhiễm ở mức cao.

Trong 24 giờ qua Anh có thêm 4.368 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên tới gần 400.000 ca.

Pháp và Tây Ban Nha ghi nhận số ca nhiễm mới lần lượt 5.298 ca và 2.957 ca.

Tại Nam Mỹ, dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh tại Argentina, Colombia, Peru…

Tại châu Phi, Các trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh châu Phi cho biết trong 24 giờ qua, châu lục này ghi nhận 1,40 triệu ca mắc, trong đó 33.951 ca tử vong. Các nước chịu ảnh hưởng nhất của dịch bệnh này là Nam Phi, Ai Cập, Maroc, Ethiopia và Nigeria.