137 con sư tử biển chết bí ẩn ở bờ biển Mexico

137 con sư tử biển chết ở Mexico dạt vào bờ biển mà không để lại dấu vết về nguyên nhân tử vong, theo Sky News.

Theo văn phòng bảo vệ môi trường Mexico, những con sư tử biển không có dấu vết bị thương do mắc vào lưới đánh cá hoặc va chạm với tàu thuyền.

Một trong số 137 con sư tử biển chết trên bờ biển ở Mexico. Ảnh: Sky News

Một khi bị vướng vào lưới, chúng có thể bị kéo với các thiết bị kèm theo trong một quãng đường dài, cuối cùng dẫn đến mệt mỏi, khả năng kiếm ăn bị ảnh hưởng hoặc bị thương nặng, có thể dẫn đến giảm khả năng sinh sản và tử vong. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến sư sư tử biển chết hoặc bị thương.

Văn phòng đã thu thập các mẫu mô từ một số xác của sư tử biển để phân tích nhằm xác định nguyên nhân.

Xác của chúng được tìm thấy dọc theo bờ biển dài 130km ở khu vực Comondu, bang Baja California Sur.

Sư tử biển California là một loài được bảo vệ ở Mexico nhưng không phải là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng sống ở vùng nước ven biển, trên các bãi biển, bến tàu và cầu cảng. Chúng dễ dàng huấn luyện, thông minh và thường được nhìn thấy trong các vườn thú, khu vui chơi và thủy cung.

Giống như tất cả các loài động vật có vú ở dưới biển, chúng được bảo vệ theo Luật Bảo vệ Động vật có vú dưới biển.