Dịch COVID-19 sáng 3/8: Vượt mốc 18 triệu người nhiễm, chỉ mất 3 ngày để tăng thêm 1 triệu ca

Theo trang thống kê WorldOmeters, tính đến sáng 3/8, trên thế giới có hơn 18,22 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 692.354 người đã tử vong vì đại dịch này.

Tốc độ lây nhiễm COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hiện giờ, chỉ mất 3 ngày để số ca nhiễm tăng thêm 1 triệu người.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với trên 4,8 triệu ca mắc và hơn 158.000 người tử vong. Số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày qua tại quốc gia này là hơn 45.000 trường hợp.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Brazil, tổng số ca mắc được ghi nhận là trên 2,7 triệu ca và và hơn 94.000 người tử vong. Trong 24 giờ qua, Brazil đã có hơn 24.000 trường hợp mắc mới.

Tại Ấn Độ, tổng số ca mắc COVID-19 là hơn 1,8 triệu ca và trên 38.000 người đã chết. Ngày 2/8, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ thông báo thêm 54.700 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp nước này có hơn 50.000 ca mắc.

Riêng trong ngày 2/8, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận thêm 292 ca mắc COVID-19, giảm so với mức tăng hơn 400 ca mỗi ngày trong 2 ngày qua. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản là hơn 35.800 bệnh nhân, trong đó trên 1.000 trường hợp đã tử vong.

Ngày 2/8, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận thêm 292 ca mắc COVID-19.

Ngày 2/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể sẽ khiến Nam Phi “suy kiệt khả năng ứng phó’’ trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia phát triển nhất châu Phi này đã vượt quá 0,5 triệu người.

Ở Trung Đông, ngày 2/8, Iran thông báo ghi nhận thêm hơn 2.600 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, mức tăng trong ngày cao nhất kể từ ngày 8/7, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên trên 309.400 trường hợp. Số ca tử vong hiện là 17.190 ca.

Ngày 2/8, Australia đã áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm tại Melbourne – thành phố lớn thứ hai của nước này – và cấm người dân đi xa nhà quá 5 km, nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại đây. Australia đã ghi nhận thêm hơn 600 ca nhiễm mới và 7 trường hợp tử vong trong ngày 2/8, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại nước này lên gần 18.000 bệnh nhân với 208 người tử vong.

Quân nhân đeo khẩu trang tuần tra trên đường phố Melbourne.

Ở khu vực Đông Nam Á, số ca mắc COVID-19 ở Philippines và Indonesia tiếp tục tăng mạnh. Theo Bộ Y tế Indonesia, trong 24 giờ qua, nước này có thêm hơn 1.500 ca mắc COVID-19 và 43 người tử vong. Như vậy, hiện Indonesia ghi nhận tổng cộng trên 111.400 ca mắc, trong đó có hơn 5.200 trường hợp tử vong.

Ngày 2/8, Philippines đã tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao kỷ lục trong ngày với hơn 5.000 ca, đưa tổng số ca bệnh ở quốc gia Đông Nam Á này lên hơn 103.000 trường hợp. Hơn 2.000 người trong số này đã tử vong.

Như vậy, trong khu vực ASEAN, Philippines hiện chỉ đứng sau Indonesia về số ca nhiễm và tử vong.