Dịch bệnh lạ xuất hiện tại Campuchia

10 người dân tại tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia) có cùng triệu chứng bệnh phải nhập viện để điều trị. Đội ngũ y tế đang cố gắng xác minh nguyên nhân gây bệnh.

Ngày 21/7, Khmer Times đưa tin một vụ dịch bí ẩn vừa xảy ra tại thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, Campuchia. Địa phương này đã ghi nhận 10 người nhập viện, trong đó có 4 phụ nữ, 2 trẻ em. Tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng sốt bất thường, đau họng, nổi mẩn trên da, đau khớp. Một số trường hợp bị co giật.

Ông Oum Rath, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Banteay Meanchey, cho biết: “Tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã được cải thiện, song đội ngũ y tế đang cố gắng xác định nguyên nhân gây bệnh”.

Các bệnh nhân đang được kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: Fresh News)

Dù chưa xác định được nguyên nhân, các bác sĩ nghi ngờ đây là bệnh Chikungunya, lây truyền qua muỗi Aedes. Những bệnh nhân này có các triệu chứng điển hình của bệnh Chikungunya, bao gồm sốt, nổi mẩn da, đau đầu, đau cơ và sưng khớp. Bệnh chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu.