Cập nhật 7h ngày 11/6: Brazil lặp lại lịch sử Mỹ, Ấn Độ tăng vọt số ca Covid-19, nguy cơ Indonesia đóng cửa trở lại

Tính đến 6h ngày 11/6, toàn cầu ghi nhận 7.444.043 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó có 418.115 bệnh nhân tử vong và 3.722.359 trường hợp bình phục.

Biểu đồ tỷ lệ số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới. (Nguồn: Worldometers)

Tốc độ lây lan Covid-19 trên toàn cầu ngày càng tăng nhanh, trong gần nửa tháng qua, số ca Covid-19 mới được ghi nhận mỗi ngày đều trên mức 100.000 trường hợp. Thời gian này cũng là lúc nhiều nước trên thế giới bắt đầu nới lỏng phong tỏa cũng như các biện pháp hạn chế, giãn cách xã hội được đặt ra trước đó nhằm ngăn ngừa lây lan Covid-19.

Kể từ khi ghi nhận khoảng 5 triệu ca vào ngày 20/5, trung bình cứ 11 ngày, toàn cầu lại tăng thêm 1 triệu ca nhiễm mới.

Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 và tử vong cao nhất thế giới. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 19.448 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại cường quốc lớn nhất thế giới này lên 2.064.977, trong đó có 115.118 bệnh nhân tử vong và 801.227 trường hợp bình phục. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới trong ngày của Mỹ đang có xu hướng giảm nhẹ xuống dưới 20.000 trường hợp, nhiều bang đã nới lỏng dần các biện pháp hạn chế.

Brazil vẫn loay hoay chưa tìm được lối thoát khỏi đại dịch Covid-19, với số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua lại tăng cao kỷ lục, 33.100 ca, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 775.184, cao thé 2 thế giới.

Trong 24 giờ qua, Brazil cũng ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, với 1.300 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong lên 39.797, xếp thứ 3 thế giới về số người thiệt mạng vì căn bệnh nguy hiểm này sau Mỹ, Anh.

Tại châu Á, trong 24 giờ qua chứng kiến một số quốc gia đạt được những “kỷ lục buồn” do Covid-19.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng nhanh, với con số kỷ lục mới được thiết lập trong 24 giờ qua, 12.375, nâng tổng số người mắc bệnh lên 287.155, trong đó có 8.107 ca tử vong, tăng 388 trường hợp. Cho đến nay, Ấn Độ ghi nhận 140.979 người mắc Covid-19 đã bình phục.

Nước láng giềng Pakistan không chịu thua kém, đã “ghi danh” mình vào top 15 quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua cao kỷ lục là 5.385, nâng tổng số người mắc bệnh lên 113.702, trong đó có 2.255 bệnh nhân tử vong và 36.308 người bình phục.

Tại Indonesia, giới chức y tế ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay là 1.241 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mới vượt 1.000 người mỗi ngày. Tính tới nay, Indonesia đã ghi nhận tổng cộng 34.316 người mắc Covid-19 tại Indonesia, trong đó có 1.959 người tử vong, 12.129 người khỏi bệnh.

Số ca nhiễm mới tăng cao trở lại chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joko Widodo tuyên bố mở cửa đất nước và dần nới lỏng các hạn chế trong giai đoạn “bình thường mới”.

Trong khi đó, Tổng thống Widodo tuyên bố, nếu các ca nhiễm mới gia tăng, chính phủ sẽ “ngay lập tức” siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội hoặc đóng cửa trở lại nền kinh tế. Nhà lãnh đạo Indonesia cũng yêu cầu chính quyền các địa phương đã triển khai giai đoạn “bình thường mới” đánh giá thường xuyên tình hình địa bàn và sẵn sàng đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ hai. Theo ông Widodo, hiện vẫn còn các khu vực có mức độ lây lan dịch bệnh biến động.

Cũng tại Indonesia, theo số liệu thống kê chính phủ nước này vừa công bố, tính đến ngày 2/6 vừa qua, đã có tới 3,05 triệu lao động bị sa thải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế phụ trách lĩnh vực công thương Bambang Adi Winarso cho biết, đại dịch Covid-19 đã cản trở quá trình tạo việc làm mới đồng thời gây ra làn sóng sa thải hàng loạt khi có tới hơn 3 triệu lao động mất việc làm. Dự báo con số này sẽ còn tăng lên mức 5,23 triệu.

Cũng theo Thứ trưởng Bambang, tỷ lệ nghèo đói và thất nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Trong trường hợp xấu nhất, sẽ có thêm 4,86 triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói.

Trước đó, Cơ quan Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) ước tính, sẽ có thêm 4,2 triệu người thất nghiệp trong năm nay. Tuy vậy, số lao động thất nghiệp trên thực tế có thể còn tăng cao hơn nữa do lượng người tìm kiếm việc làm hiện rất đông. Tính đến cuối tháng 5 vừa qua, chương trình thẻ lao động của Chính phủ Indonesia đã thu hút 10,8 triệu người đăng ký.

Theo khảo sát mới đây của Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS), nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19 gồm những người thu nhập thấp và người lao động thuộc khu vực phi chính thức. Tại khu vực thành thị, kinh doanh thương mại là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất do dịch bệnh.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận thêm 740 ca mắc Covid-19. Đây là mức cao nhất trong ngày trong vòng một tuần qua. Như vậy, số ca mắc Covid-19 tại Philippines hiện đã lên đến 23.732 người, trong đó có 1.027 người tử vong.

Tại Malaysia, Bộ Giáo dục thông báo nước này sẽ mở cửa lại trường học, theo từng giai đoạn, từ ngày 24/6 tới. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 8.336 ca mắc Covid-19, trong đó có 117 ca tử vong.

Tại Thái Lan, chính phủ đang chuẩn bị các bước cho giai đoạn 4 nới lỏng các biện pháp phong tỏa sau khi trong 16 ngày qua không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng, ngoại trừ những trường hợp bị nhiễm là công dân từ nước ngoài trở về và đã được cánh ly.

Tại Bangladesh, trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 3.190 ca mắc Covid-19, đưa tổng số người mắc bệnh ở nước này lên 74.865. Đây là ngày có số người mắc bệnh cao nhất tại quốc gia Nam Á này kể từ ngày 8/3. Hiện tổng số ca tử vong do mắc Covid-19 tại Bangladesh là 1.012 ca.

Tại Việt Nam, đã 56 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, với số ca bệnh hiện tại được ghi nhận là 332, trong đó, 320 người đã được công bố khỏi bệnh.

12 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó, 4 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 lần trở lên.