Khẩn trương hỗ trợ người dân tại 10 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa dông, lốc, sét

Ngày 10-5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 10 tỉnh chịu thiệt hại do mưa dông, lốc, sét từ ngày 7 đến 9-5, khẩn trương hỗ trợ người dân và cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Trường THCS Tân Cương, thành phố Thái Nguyên bị hư hỏng nặng do mưa dông đêm 8-5-2020. (Ảnh: Quân Trang/TTXVN)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh với nắng nóng, mưa, dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, từ ngày 7 đến 9-5, mưa dông, lốc, sét tại 10 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ và Nghệ An đã làm 1 người chết tại Phú Thọ, 17 người bị thương; 46 nhà bị sập, 7.751 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 1.705ha lúa và hoa màu bị gãy đổ; 48ha cây ăn quả và 942ha cây công nghiệp bị gãy đổ; 3.650 con gia cầm bị chết; 3,6 tấn cá bị thiệt hại. Ngoài ra, có 2 trụ sở UBND xã và 83 trường học bị tốc mái.

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 12h ngày 10-5, ở vị trí cách phía Đông Đông Nam thành phố Đà Nẵng khoảng 105 hải lý, trên tàu cá QNa 92792 TS có ngư dân Trần Văn Cu, sinh năm 1968, bị cao huyết áp, co giật, méo miệng, qua chẩn đoán ban đầu có triệu chứng tai biến. Tàu đang đưa bệnh nhân về Đà Nẵng, tốc độ 6-7 hải lý/giờ; thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc, kết nối tư vấn y tế, sơ cứu ngư dân, điều ngay tàu SAR 412 và bác sĩ đi đón, cấp cứu bệnh nhân; yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân khi tàu về bờ. Lúc 17h cùng ngày tàu SAR đã tiếp cận tàu cá QNa 92792 TS. Dự kiến khoảng 21h30 cùng ngày, tàu SAR 412 đưa ngư dân nói trên về đến Đà Nẵng.