Sáng nay 14-4, không có ca mắc Covid-19 mới, cả nước đang cách ly 75.291 người

Sáng 14-4, cả nước không có thêm ca mắc Covid-19 mới. Việt Nam hiện có 265 ca bệnh, đồng thời đang cách ly, theo dõi sức khỏe 75.291 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch Covid-19.

Sáng 14-4, Bộ Y tế thông báo cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới Covid-19. Việt Nam hiện có 265 ca bệnh, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 60,4%); 105 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 39,6%). Số ca bệnh trong cộng đồng có xu hướng gia tăng những ngày gần đây.

Hiện cả nước đang thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe 75.291 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang, trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 713; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.564 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.014.

Hai vợ chồng bệnh nhân Covid-19 số 28 xuất viện về nước rạng sáng 14-4 – Ảnh: BVCC

Bộ Y tế cho biết lúc 22 giờ đêm 13-4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân người Anh Dixong John Garth, 74 tuổi. Ông là bệnh nhân 28, nhập viện ngày 8-3 và là 1 trong 14 ca mắc được phát hiện trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam, rạng sáng 2-3. Trước đó, bệnh nhân này nằm trong nhóm 3 bệnh nhân rất nặng do mắc Covid-19 và phải thở thở máy, điều trị tích cực.

Tại thời điểm xuất viện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định, không sốt và có 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính.

Ông Dixong cùng vợ cũng là bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (đã được công bố khỏi bệnh trước đó) đáp chuyến máy bay về nước vào rạng sáng 14-4 do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.

Những ngày qua cả nước ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng- Ảnh: Ngô Nhung

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện còn 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện, trong đó có 3 trường hợp rất nặng là bệnh nhân: 161, 19 và 91.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 9 ca và số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 23 ca. Dự kiến, chiều nay (14-4) sẽ có thêm 9 bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 chiều 13-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, không chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng cho rằng nếu lơi lỏng, dễ vỡ trận, xóa đi thành quả mà Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhân dân đã dày công suốt mấy tháng qua. Thủ tướng nhắc lại những nguyên tắc như khóa chặt từ bên ngoài, tích cực chữa trị ở bên trong, khoanh vùng dập dịch nhanh có hiệu quả.

Nguồn: