5 năm, Mozambique thu hơn 4 tấn ngà voi

Ngày 4/3, Chính phủ Mozambique cho biết đã thu giữ 4.394 kg ngà voi, 190 kg sừng tê giác trong vòng 5 năm, từ năm 2014 đến 2019.

Bộ trưởng Bộ Địa chính và Môi trường Ivete Maibase công bố các số liệu trong buổi phát động chiến dịch chống săn trộm ở thủ đô Maputo ngay trong ngày 4/3, tức một ngày sau Ngày Động vật hoang dã Thế giới (3/3).

“Nhu cầu chống săn trộm rất cao, đây là một phần của bảo tồn các loài động vật hoang dã”.

Trong 5 năm qua, 1.682 người phạm tội đã bị “vô hiệu hóa”, 30.916 bẫy bị gỡ và khoảng 500 vũ khí bị tịch thu.

Chiến dịch “Săn trộm lấy cắp tất cả của chúng ta” hướng tới mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống nạn săn trộm, chống lại nạn buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã, và tăng cường du lịch sinh thái.

Diện tích được bảo tồn chiếm khoảng 25% lãnh thổ Mozambique, bao gồm bảy vườn quốc gia và bảy khu bảo tồn quốc gia.

Nhật Anh (Theo News Ghana)

Nguồn: