Trung Quốc thông qua quyết định cấm buôn bán động vật hoang dã

Trung Quốc quyết định cấm toàn diện việc buôn bán động vật hoang dã phi pháp, xóa bỏ thói quen xấu lạm dụng thức ăn động vật hoang dã, bảo vệ thiết thực sức khỏe và sự an toàn của người dân.

Ảnh: Internet

Ngày 24/2, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua quyết định cấm toàn bộ các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép, vốn được cho là nguồn gốc của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, quyết định này nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân cũng như an ninh sinh thái. Nhà chức trách Trung Quốc sẽ cấm hoàn toàn việc tiêu thụ các loại thực phẩm có nguồn gốc từ độc vật hoang dã, đồng thời tăng cường trấn áp hoạt động buôn bát động vật trái phép.

Trong khi đó, việc sử dụng động vật hoang dã cho công tác nghiên cứu và trưng bày triển lãm sẽ phải trải qua quá trình kiểm soát và cấp phép nghiêm ngặt của các cơ quan hữu quan.