Dịch Covid-19: Hàn Quốc 6 người tử vong, Hà Nội nâng mức cảnh báo

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6 giờ 00, ngày 24/2/2020, thế giới ghi nhận 78.988 trường hợp mắc Covid-19.

Trong đó tại Trung Quốc đại lục là 76.936 ca; 31 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung quốc là 2.052 ca mắc Covid-19.


Số lượng người dân Hàn Quốc mắc Covid-19 đang tăng nhanh từng ngày.

Tổng số trường hợp tử vong vì Covid-19 là 2.470, trong đó tại Trung quốc đại lục: 2.444 người; ngoài Trung Quốc 26 trường hợp khác tại: Philippine 1, Hồng Kông, Trung Quốc 2, Nhật Bản 1, Pháp 1, Đài Loan 1, Iran 8, Tàu Diamond Princess: 3, Hàn Quốc: 6, Ý 3.

Tại cuộc họp bất thường về phòng chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội chiều tối ngày 23/2, Chủ tịch Hà Nội rất lo lắng về dịch về khả năng lây nhiễm tại Thủ đô, vì thường xuyên có khoảng 20.000 – 25.000 người Hàn cư trú tại TP.

Bởi theo ông Nguyễn Đức Chung, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, Hàn Quốc đã nâng lên mức cảnh báo cao nhất do dịch tiến triển rất nhanh.

Theo đó, chỉ trong vòng 4 ngày, Hàn Quốc đã có 602 người dương tính và còn gần 7.000 người chờ kết quả. Dự kiến vào ngày tới số lượng còn tăng cao. Hay tại Iran, đây là nước khí hậu nắng nóng song có 28 người nhiễm đã có 8 người chết.

“Thực tế trên cho thấy diễn biến lây nhiễm là hết sức phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải cập nhật thường xuyên”, Chủ tịch TP yêu cầu.

Do vậy Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cơ quan, ngành của thành phố không được chủ quan. Đội ngũ y, bác sỹ, cán bộ tiếp xúc, tuyên truyền ở những khu vực nguy cơ cao cần hết sức cẩn thận, đề phòng. Đây sẽ là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm lớn.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu Sở Y tế rà soát, lên con số chính xác chúng ta cách ly được bao nhiêu, hết công suất là bao nhiêu, đề nghị lên danh sách các trang thiết bị, cơ sở cần thiết cho việc này bởi trong những ngày tới có thể phải làm việc 24/24h và 24/7.

Đặc biệt, Chủ tịch TP. Hà Nội cho rằng, Hà Nội cần nâng mức kiểm soát, cảnh báo với những công dân Hàn Quốc, công dân Việt Nam đi làm việc từ những vùng dịch về. Công an thành phố chủ trì phối hợp với các quận huyện rà soát nắm tình hình với phương châm đến từng nhà, rà từng hộ.