Dùng xe máy chở hàng chục động vật hoang dã

Dũng điều khiển xe máy vận chuyển hàng chục động vật hoang dã từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về xuôi thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Khoảng 15h30 chiều qua (21/12), tại khu vực cã Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng liên ngành Hà Tĩnh gồm cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông, kiểm lâm đã dừng và kiểm tra xe máy do Đinh Nho Dũng (30 tuổi), điểu khiển xe máy chạy trên đường Tây – Lĩnh Hồng (huyện Hương Sơn).

Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục động vật hoang dã được vận chuyển bằng xe máy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện phía sau yên xe máy của Dũng chở 9 con dúi còn sống, 34 xác sóc. Tất cả số động vật này được Dũng đựng trong nhiều lồng sắt nhở, bên ngoài buộc bao tải nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Tại thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, Dũng không xuất trình được giấy tờ  hóa đơn chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Bước đầu Dũng khai nhận, được một người lạ mặt thuê vận chuyển số động vật hoang dã trên đưa về huyện Hương Sơn giao cho đối tác. Dũng sẽ nhận được tiền công khi đối tác nhận được hàng

Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản vụ việc để xử lý tài xế Dũng. Đồng thời,  trạm kiểm lâm địa bàn xã Sơn Lĩnh cũng đã tiếp nhận chăm sóc số động vật còn sống. Riêng những con sóc đã chết thì cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định.

Nguồn: