Động đất ở Albania: Thêm nhiều ca thương vong

   Nhiều người dân ở Albania đã phải ngủ trong lều trại hoặc trên sân vận động ở thành phố Durres. (Ảnh: Bangkok Post)

Ngày 27.11, Albania tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm khoảng 30 nạn nhân cùng hàng trăm người bị thương trong trận động đất 6,4 độ xảy ra ngày hôm qua.

Với sự giúp đỡ của hơn 200 các chuyên gia ở khắp các nước trong Châu Âu cùng chó nghiệp vụ, lực lượng cứu hộ đã làm việc suốt đêm để định vị vị trí của những người sống sót.

Sáng sớm ngày 27.11, ở Thumane, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp cùng với đội cứu hộ Hy Lạp đã tìm thấy thi thể của một chàng trai trẻ, phóng viên AFP tại hiện trường đưa tin.

Lực lượng cứu hộ cũng đã cố gắng cứu một người phụ nữ trẻ, diễn ra trong suốt 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Albania thông báo, tổng số người thiệt mạng đã lên đến 28 người, trong khi đó, có 45 người được cứu tính đến sáng ngày 27.11.

Có 650 người bị thương đang được điều trị, chủ yếu là trẻ vị thành niên, Bộ Y tế cho biết.

Hàng ngàn người dân nước này đang tạm trú trong các lều trại hoặc trên các sân vận động ở Durres, khu vực có 27 tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất vừa qua.

Nhiều người đã sợ quay trở về nhà do hơn 300 cơn dư chấn xảy ra ở Albania.

Thủ tướng Edi Rama ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thành phố Durres và làng Thumane, tuyên bố “ưu tiên hàng đầu là cứu người dân”.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Albania vào ngày 28-29.11 cũng đã bị hủy.

Trận động đất 6.4 độ đã xảy ra ở Albania vào ngày 26.11, tâm chấn là thành phố Durres, cách thủ đô Tirana khoảng 21 km.