Bắc Ninh: Cận cảnh bãi tập kết kính phế liệu khổng lồ nằm chình ình giữa làng

Tình trạng đổ kính phế liệu ra khu vực hành lang giao thông của một số cơ sở ở thôn Ngô Xá, xã Long Châu (Yên Phong, Bắc Ninh) đã tồn tại nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Hàng chục năm trở lại đây, người dân sinh sống tại thôn Ngô Xá, xã Long Châu (Yên Phong, Bắc Ninh ) đã quá quen với việc tồn tại nhiều bãi rác thải nằm chình ình ở ngay hành lang giao thông đi qua thôn.
Nổi bật nhất là bãi tập kết kính phế liệu khổng lồ nằm dọc theo khu vực hành lang giao thông vận tải đường tỉnh lộ 286, tại thôn Ngô xá.
Theo ghi nhận của phóng viên ngày 18/9 tại khu vực trên, kính phế thải được một số đối tượng đổ thành đống, chất đầy cao như núi hai bên đường.
Được biết đây là bãi tập kết kính phế liệu đã tồn tại hàng chục năm nay.

Tình trạng này hiện đang ở mức báo động vì lượng kính phế liệu đổ về ngày một nhiều hơn.
“Núi” kính phế thải tràn đầy ra đường, không được che chắn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Nhiều mẩu kính sắc nhọn nhô ra rất nguy hiểm
Bãi phế liệu trên nằm ngay sát khu vực dân sinh.
Ông N.V.T, một người dân sống ở khu vực này cho biết: Tình trạng đổ kính ra đường có từ hơn chục năm nay rồi, người dân có phản ánh nhiều lần nhưng không được giải quyết dứt điểm, biết là nguy hiểm nhưng cũng không làm thế nào được”, ông T nói
Bên cạnh việc đổ rác thải bừa bãi thì vấn đề vệ sinh môi trường dọc hành lang giao thông này đang ở mức báo động.
Rác thải vứt bừa bãi 2 bên đường.
Đốt rác vô tội vạ trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Rác thải sinh hoạt chất đống, tràn ra 1 góc đường.
Nguồn nước bị ô nhiễm .