Khát nước, hàng ngàn hộ dân múc nước ao tù đọng để sinh hoạt

ThienNhien.Net – Chuyện thiếu nước ngọt tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang năm nào cũng xảy ra vào những tháng mùa khô. Tuy nhiên, năm nay hạn mặn đến sớm hơn 1 tháng làm cả chính quyền và người dân trở tay không kịp.

10042015_khatnuoc
Người dân ở huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang dùng nước ao để sinh hoạt khi nguồn nước ngọt đang dần cạn kiệt.
10042015_khatnuoc2
Tân Phú Đông là huyện chịu hạn hán, ngập mặn nặng nhất của tỉnh Tiền Giang và khu vực ĐBSCL. Hơn một tháng nay người dân sống lay lắt, cầm cự khi nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm.
10042015_khatnuoc3
Nhà ông Võ Văn Vinh – ấp Tân Đông, xã Tân Thạnh có đến 15 chiếc lu đựng nước dự trữ nhưng đến thời điểm này, toàn bộ những chiếc lu nằm chỏng trơ không có một giọt nước.
10042015_khatnuoc4
Chị Phạm Thị Gái (ấp Tân Bình, xã Phú Thạnh) cho hay: Người dân ở đây rửa chén, giặt đồ bằng nước mặn rồi tráng lại bằng cốc nước ngọt. “Nước mặn lắm, không nấu nướng gì được đâu. Giặt đồ bằng nước mặn tốn bột giặt lắm vì nó không chịu lên bọt gì hết. Quần áo phơi khô mặc vào nó… cứng ngắc”, chị nói.
10042015_khatnuoc5
Không còn nước sinh hoạt, người dân xách can, thùng tới các ao nước ngọt tù đọng để lấy nước về dùng, nhiều người vừa lấy nước vừa nhảy ùm xuống ao tắm.
10042015_khatnuoc6
Họ biết như vậy là mất vệ sinh, tiềm ẩn mầm bệnh nhưng không còn cách nào khác.
10042015_khatnuoc7
Xã Tân Thạnh nằm lọt thỏm ở Cồn Bà, tiếp giáp với tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Bị hai con sông lớn chia cắt, xã có hồ nước chưa đến 1ha, tới nay không còn nước để cấp cho người dân. Để có nước sinh hoạt hàng ngày người dân phải đi hàng chục cây số qua các bến phà mới có thể mua được những thùng nước ngọt.
10042015_khatnuoc8
Ông Nguyễn Văn Cường – Phó chánh VP UBND huyện Tân Phú Đông – cho biết: “Nước ngọt hiện tại là chuyện nóng nhất của huyện. Lãnh đạo tỉnh liên tiếp đến đây kiểm tra, nhưng tình hình xem ra rất khó đáp ứng cho người dân”.
10042015_khatnuoc9
Ông Trần Văn Hải – Trưởng phòng NNPTNT huyện Tân Phú Đông – cho biết: Huyện có 44.000 dân, trên 12.000 hộ mà 8 ao dùng để cấp nước ngọt cho dân chứa được 180.000m3, thử hỏi làm sao mà không thiếu. Nhưng đến nay thì cả 8 ao cấp nước ngọt này cũng đã kiệt gần hết, chỉ còn lại ao 6ha còn khoảng 104.000m3.
10042015_khatnuoc10
Mức nước trong ao như vậy không đủ áp suất để đưa nước đến các hộ dân. Ông Trần Văn Hải phân tích: “Do hệ thống ống cấp nước chưa đồng bộ, áp lực thấp khiến cho nước không chảy đến những nơi xa được”.
10042015_khatnuoc11
Trước thực trạng này, huyện Tân Phú Đông đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyệt đối tiết kiệm nước, tăng cường kiểm tra xử lý những người lợi dụng tình trạng khan nước ngọt để làm giá. Công an huyện Tân Phú Đông đề nghị cán bộ, chiến sĩ nhường nước cho dân bằng cách tuyệt đối tiết kiệm nước. Đoàn thanh niên phát động phong trào tiết kiệm nước vì dân…