Campuchia sẽ thả 6 cá thể hổ vào năm 2022

Sáu cá thể hổ sẽ được nhập khẩu từ Ấn Độ về Campuchia và thả vào Khu bảo tồn động vật hoang dã Srepok ở tỉnh Mondulkiri vào năm 2022.

Ảnh: BBC

Giám đốc Sở Môi trường tỉnh Mondulkiri Keo Sopheak tiết lộ rằng Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu sáu cá thể hổ và thả vào khu bảo tồn để giúp khôi phục loài này ở Campuchia.

Theo tổ chức Wildlife Alliance, ghi nhận cuối cùng về một con hổ ở Campuchia là vào tháng 11/2007 tại Khu bảo tồn Động vật hoang dã Srepok.

Sopheak cho biết “từ năm 2022 đến 2023, nếu lượng thức ăn có sẵn cho hổ đã đủ, chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch thả chúng ở đây”.

Khu bảo tồn động vật hoang dã Srepok rộng hơn 300.000ha, được lựa chọn để thả hổ vì theo các chuyên gia, khu vực này có nhiều loài là thức ăn phù hợp với hổ như bò tót, bò banteng và hươu.

Nhật Anh (Theo Phnompenh Post)

Nguồn: