Hạn hán nghiêm trọng ở Trung Quốc, hàng trăm nghìn người gặp khó khăn

Tính đến chiều 30/7, hạn hán đã ảnh hưởng đến tổng cộng 571.800 người dân của tỉnh, trong đó có 42.600 người cần hỗ trợ khẩn cấp và 36.600 người gặp khó khăn về nước sạch.

Ảnh minh họa: Tùng Lâm/TTXVN

Do ảnh hưởng của những đợt nắng nóng kéo dài, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, đang hứng chịu hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 570.000 người dân địa phương.

Cơ quan xử lý các vấn đề khẩn cấp của tỉnh Hồ Nam cho biết tính đến chiều 30/7, hạn hán đã ảnh hưởng đến tổng cộng 571.800 người dân của tỉnh, trong đó có 42.600 người cần hỗ trợ khẩn cấp và 36.600 người gặp khó khăn về nước sạch.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, hạn hán gây hư hại 685.000ha cây trồng, trong đó diện tích cây trồng mà nông dân địa phương mất trắng lên tới 79.000ha, ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 320 triệu nhân dân tệ (khoảng 46,48 triệu USD).

Hiện, chính quyền địa phương đã cử một số đơn vị công tác đến khu vực chịu ảnh hưởng để triển khai cứu trợ nhân đạo.

Trong khi đó, chính quyền các cấp tại Hồ Nam cũng đã chủ động huy động các nguồn nước sạch để đảm bảo cung cấp nước cho người dân.