Điều tra thủ phạm vụ hủy hoại rừng ở Lâm Đồng

Chiều ngày 24-7, ông Nguyễn Tài Tú, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện Bảo Lâm để điều tra, truy tìm thủ phạm vụ hủy hoại rừng thông xảy ra tại tiểu khu 460, thuộc địa bàn thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm.

Theo ông Nguyễn Tài Tú, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định tại khoản 2, 3 tiểu khu 460 có 330 cây thông bị đầu độc bằng hình thức khoan lỗ, chặt rễ bơm thuốc hóa học trên diện tích khoảng 6.450m2, trữ lượng gỗ thiệt hại gần 150m3.

Một vạt rừng thông tại tiểu khu 460 vừa bị đầu độc chết khô. (Ảnh: Vũ Đình Đông)

Ngay sau khi phát hiện vụ đầu độc rừng thông quy mô lớn, cơ quan chức năng đã cho đào khoảng 4km đường hào sâu 1 mét để tạo ranh giới tránh bị lấn chiếm. Được biết, cũng tại khu vực này vào năm 2018 cơ quan chức năng đã bắt quả tang, xử lý 2 đối tượng có hành vi hủy hoại rừng thông.