Nghệ An: Bắt vụ vận chuyển 7 cá thể tê tê

Phòng cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 7 cá thể tê tê đã chết từ Tây Nguyên ra Nghệ An tiêu thụ.

Khoảng gần 9h sáng ngày 02/6, trên tuyến đường tránh TP Vinh, đoạn qua địa phận xóm 7, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên là Hồ Minh Đức (28 tuổi, trú huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) và Bùi Đức Hùng (39 tuổi, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Tang vật coq quan chức năng thu giữ là 7 cá thể tê tê đã chết, trọng lượng gần 23kg.

Tang vật là các cá thể tê tê đã chết có trọng lượng gần 23kg

Cũng theo lời khai của các đối tượng thì Hùng là chủ số hàng nói trên, đối tượng khai mua số tê tê trên từ các thợ săn trong rừng ở tỉnh Kon Tum với giá 2 triệu đồng/kg rồi chở ra Bắc để bán với giá cao hơn kiếm lời.

Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Được biết, tê tê  được xếp vào loài quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam; nằm trong nhóm động vật có mức độ đe dọa Nguy cấp (EN) và thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Theo đó, các vi phạm liên quan đến loài tê tê có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt cao nhất là 7 năm tù.