Lũ quét đầu mùa làm ách tắc giao thông ở Lào Cai

Đêm 30-4, mưa lớn như trút nước kèm theo lốc mạnh đã gây lũ quét trên suối Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), cuốn trôi một nhịp cầu và cắt đứt giao thông tuyến tỉnh lộ 153 từ xã Nghĩa Đô đi xã Tân Tiến.

Tuyến đường liên xã Nghĩa Đô – Tân Tiến ở Bảo Yên (Lào Cai) bị lũ quét cắt đứt. (Ảnh: MH)

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn ở phía thượng nguồn đổ về, gây lũ quét trên trên suối Nghĩa Đô (Bảo Yên), cuốn trôi một nhịp cầu tạm tại Km 71+500, tỉnh lộ 153, cắt đứt giao thông trên tuyến đường này, gây cách tắc giao thông cục bộ.

Hiện tuyến đường từ xã Nghĩa Đô đi xã Tân Tiến không lưu thông được, người dân phải đi xe máy hoặc đi bộ qua cầu treo để đến xã Tân Tiến.

Nhà dân ở xã Thượng Hà (Bảo Yên) bị hư hại do lốc mạnh. (Ảnh: PS)

Bên cạnh đó, gió lốc kèm theo mưa lớn tại các huyện Bảo Yên, Bắc Hà và Bát Xát đã làm hư hại 121 nhà dân; trong đó có hai nhà bị sập đổ hoàn toàn, bốn nhà bị tốc toàn bộ mái lợp, 17 nhà tốc mái từ 30-50%, 94 nhà bị tốc mái dưới 30%.

Lốc xoáy mạnh đã bốc đi toàn bộ phần mái của hai phòng học và một số công trình phụ của Trường THCS xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền các địa phương huy động lượng lượng tại chỗ cứu hộ, giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn Lào Cai, đêm 30-4, tại Lào Cai có mưa lớn ở nhiều địa phương, trung bình từ 20 – 40 mm, riêng huyện Bảo Yên mưa lớn nhất là 56 mm. Đây là lũ quét đầu tiên xảy ra ở Lào Cai trong năm nay.

Lốc xoáy mạnh đã “thổi bay” toàn bộ mái lợp của Trường THCS xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai). (Ảnh: PS)