Hà Tĩnh: Bắt xe khách vận chuyển trái phép nhiều động vật hoang dã và gỗ quý

Ngày 24/4, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra, xác minh vụ xe khách biển số Lào vận chuyển trái phép nhiều động vật hoang dã và gỗ quý bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Xe khách vận chuyển trái phép động vật hoang dã và gỗ quý bị bắt bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Ánh Dương)

Vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 22.4, trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn và hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành kiểm tra một xe khách mang biển số Lào chạy hướng cửa khẩu Cầu Treo theo QL8A đi Nghệ An.

Quá trình kiểm tra, lực lựng chức năng phát hiện trên xe khách này vận chuyển 1 cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 4kg, 17 cá thể rùa có tổng trọng lượng khoảng 10kg và 38 khúc gỗ (tài xế khai nhận là gỗ trắc).

17 cá thể rùa được vận chuyển trên xe khách bển số Lào. (Ảnh: Ánh Dương)

 

Cá thể tê tê nặng 4kg. (Ảnh: Ánh Dương)

Tài xế xe khách trên là Võ Hồng Cũng (SN 1982, trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng với 2 phụ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như tính hợp pháp của số động vật hoang đã và gỗ quý mà họ vận chuyển.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế đưa xe và số hàng nói trên về trụ sở để điều tra.