Bắt một vụ tàng trữ trái phép các bộ phận cơ thể nghi là Vích

Chiều 17-4, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo cho biết, lãnh đạo huyện đang chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp điều tra và xử lý kiên quyết một vụ tàng trữ trái phép các bộ phận cơ thể nghi là Vích được phát hiện trên địa bàn.

Công an tiến hành cân các bộ phận cơ thể nghi là vích.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác của người dân, lúc 20 giờ 30 phút ngày 16-4, Công an huyện Côn Đảo, lực lượng kiểm lâm và Ban điều hành khu dân cư số 3 đã phối hợp kiểm tra đột xuất hộ gia đình ông Võ Ngọc Trung ở khu dân cư số 3.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong tủ đông cất giấu nhiều bọc xốp chứa các bộ phận cơ thể nghi là Vích.

Các lực lượng chức năng đã tiến hành cân và ghi nhận có hơn 20 kg nội tạng, hơn 60 kg thịt, 2 chân trước, 5 chân sau, 60 quả trứng, 4,5 kg trứng non được cất giấu trong tủ đông. Công an huyện đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Bước đầu, bà Trần Thị Cúc-vợ ông Võ Ngọc Trung khai nhận đây là số trứng, thịt Vích được ông Võ Ngọc Trung mua của ghe cào đem về cất giữ để bán kiếm lời. Hiện, cơ quan công an đang triệu tập ông Võ Ngọc Trung để điều tra làm rõ vụ việc.

Công an huyện đã tiến hành lập biên bản.Công an huyện đã tiến hành lập biên bản.

Vích có tên khoa học Chelonia mydas thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo quy định tại Điều 244 Bộ Luật Hình sự, hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng hoặc phạt từ 1 đến 5 năm tù.