Xác định được 2 người bắn chết 5 con voọc chà vá ở Quảng Ngãi

Lực lượng kiểm lâm đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám quý hiếm.

Ngày 30-10, ông Ngô Vĩnh Phong, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết kiểm lâm Ba Tơ đã tiến hành điều tra, xác định được 2 người bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám.

Đó là Phạm Văn A L. và Phạm Văn T. (đều ngụ xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi). “Chúng tôi đã mời 2 người trên đến làm việc. Cả 2 bước đầu thừa nhận đã bắn chết 5 con voọc chà vá chân xám. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án”, ông Phong nói.

5 con voọc chà vá chân xám bị bắn chết

Theo điều tra của kiểm lâm Ba Tơ, ngày 8-10, Phạm Văn A L. cùng Phạm Văn T. (đều trên 18 tuổi) đi xe máy vào rừng thôn Kon Dốc ở xã Ba Trang, thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ba Tơ. Tại đây, cả 2 dùng súng đạn chì và ống giảm thanh bắn chết 5 voọc chà vá chân xám và 1 con sóc bay. Khi thấy tổ công tác liên ngành tuần tra, 2 người này bỏ chạy, để lại 1 xe máy, bình hơi, 53 viên đạn và ống giảm thanh.

Sau khi nhận thông tin về 5 con voọc chà vá chân xám bị bắn chết, ngày 20-10, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có văn bản chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi điều tra, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30-10.

Hiện xác 5 con voọc chà vá chân xám đang được cấp đông tại Hạt kiểm lâm Ba Tơ, đồng thời lực lượng kiểm lâm đã gửi mẫu trưng cầu giám định ra Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Bước đầu kết quả giám định khẳng định các mẫu vật đều là voọc chà vá chân xám.

Voọc chà vá chân xám là loài linh trưởng thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ IUCN. Tại Việt Nam, voọc chà vá chân xám chỉ phân bố ở 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Kon Tum.