11 nước EU đạt được mục tiêu năng lượng tái tạo năm 2020

Theo dữ liệu mới nhất do Eurostat công bố, Liên minh châu Âu (EU) đã sản xuất 17,5% nhu cầu năng lượng từ các nguồn tái tạo trong năm 2017, trong khi 11 thành viên của khối gồm 28 nước này đã đạt được bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đến năm 2020, các nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm 20% tổng mức năng lượng tiêu thụ của toàn châu lục.

Toàn cảnh trang trại gió ngoài khơi Walney Extension được vận hành bởi Orsted ở bờ biển Blackpool, Anh vào ngày 5/9/2018.

Eurostat cho biết năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời và thủy điện chiếm 17% tổng năng lượng ở EU vào năm 2016 và 8,5% trong năm 2004, năm đầu tiên có số liệu.

Mục tiêu năm 2020 là bước đệm cho mục tiêu 32% vào năm 2030.

Ủy viên về khí hậu của EU Miguel Arias Canete, người đã kêu gọi khối này hướng đến mục tiêu không phát thải cho biết: “EU đang trên đường đạt được mục tiêu tái tạo năm 2020, với 11 quốc gia thành viên đã vượt quá mục tiêu quốc gia của họ”.

Báo cáo cho biết Thụy Điển có tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo cao nhất, với hơn một phần hai năng lượng đến từ các nguồn tái tạo trong năm 2017. Luxembourg có tỷ lệ thấp nhất, với năng lượng tái tạo chỉ chiếm 6,4% sử dụng năng lượng.

Hà Lan, Pháp, Ireland, Anh, Ba Lan và Bỉ nằm trong số các quốc gia EU vẫn còn thiếu số phần trăm nhỏ so với mục tiêu năm 2020 của họ, tính đến năm 2017.

Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho biết năm ngoái, sự chuyển dịch của khối EU sang năng lượng tái tạo đang chậm lại, khiến khả năng đáp ứng các mục tiêu năm 2020 và 2030 của khối này có nguy cơ thất bại.

Các mục tiêu này là một phần trong nỗ lực chung của khối nhằm giảm ít nhất 40% phát thải khí nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 1990 theo Thỏa thuận Paris để hạn chế nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C.