Đức xây công viên phong điện lớn nhất trên biển

ThienNhien.Net – Công viên này đủ cung cấp năng lượng sạch cho 400.000 ngôi nhà.

Đức vừa khởi động trạm phong điện “Bard-1” đặt tại vùng Biển Bắc. Đây là công viên phong điện lớn nhất của Đức ở ngoài lãnh thổ đất liền, có công suất 400 MW.

Ảnh: Chinhphu.vn
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Dự án được đầu tư gần 2 tỷ euro, gồm 80 máy phát điện bằng sức gió được lắp đặt tại khu vực cách đảo Borkum 100 km về phía Tây Bắc. Dự án được thực hiện trong bối cảnh dư luận Đức có nhiều nghi ngờ về tính hiệu quả của dạng năng lượng này.

Theo Phó Thủ tướng Đức Phillipp Roesler, dự án đã khẳng định tính đúng đắn của việc nước Đức chuyển sang dùng nguồn năng lượng thay thế. Ông cũng cho biết xây dựng các nhà máy phát điện ngoài khơi chỉ là bước đi đầu tiên và là bước đi đúng đắn trong định hướng chuyển đổi trên.

Nước Đức đang có kế hoạch phát triển mạnh nguồn năng lượng ngoài đất liền. Tuy gần đây có một số trục trặc trong việc kết nối các trạm phong điện này vào mạng lưới điện trong đất liền, nhưng Đức vẫn kiên quyết theo đuổi mục tiêu đến năm 2020, sẽ tăng tổng công suất các công viên phong điện trên biển của mình lên 10.000 MW.