Truy quét lâm khoáng sản trái phép ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

Ngày 30/8, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã phối hợp với Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh và BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh đã tổ chức gần 30 đợt truy quét các tụ điểm mua bán, vận chuyển lâm khoáng sản trái phép ở khu bảo tồn này.

Lực lượng chức năng truy quét phá hủy các máy móc làm vàng.

Theo đó, lực lượng chức năng trên đã tổ chức truy quét và phát hiện lập 9 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tang vật, phương tiện tạm giữ gồm: 9,310 m3 gỗ xẻ, 1,230 m3 gỗ tròn, 764 kg gốc rễ, thực vật rừng;… ngoài ra, phá hủy 8 máy nổ, 3 đầu hơi, 5 củ điện, 195 lít dầu… và nhiều đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép.

Bên cạnh đó, còn đẩy đuổi hàng chục đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi rừng.