4 đối tượng phá rừng ở Phú Quốc bỏ trốn

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ người thuê 6 đối tượng phá rừng ở Phú Quốc, đồng thời yêu cầu 4 đối tượng bỏ trốn ra cơ quan công an làm việc.

Chiều ngày 5-7, tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết danh tính 4 đối tượng bỏ trốn trong vụ chặt phá hơn 3.000 m2 rừng đặc dụng tại Tiểu khu 98, tổ 12, ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hai trong 6 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Trung Văn)

Theo đó, 4 đối tượng Hiếu, Cơ, Sơn, Tuấn (cùng ngụ tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh) đã bỏ trốn khỏi hiện trường khi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang phá rừng đặc dụng.

Như trước đó Báo Người Lao Đông đã thông tin, khoảng 7 giờ 30 ngày 30-6, Phòng PC49 phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm rừng quốc gia Phú Quốc tiến hành kiểm tra Tiểu khu 98, thuộc phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Phú Quốc thì bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Thành Phương (39 tuổi; ngụ ở Phú Quốc) và Trần Văn Lành (30 tuổi, quê ở An Giang) đang chặt phá cây rừng. 4 đối tượng nêu trên đã tẩu thoát.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện có 3.149,5 m2 rừng bị chặt phá. Tang vật thu giữ gồm 3 cây rựa, 3 xe máy và 121 cây rừng bị chặt phá.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng này khai nhận do một người thuê chặt với tiền công là 500.000 đồng/ngày.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ người thuê 6 đối tượng phá rừng nói trên, và yêu cầu các đối tượng bỏ trốn ra cơ quan công an làm việc.

Nguồn: