Phá rừng với giá nửa triệu đồng/ngày

Tại hiện trường, 2 người đàn ông khai rằng họ chỉ làm công, được người khác thuê “khai hoang” rừng với giá 500.000 đồng/người/ngày.

Hiện trường vụ phá rừng – Ảnh: Hàm Yên

Ngày 1.7, Công an tỉnh Kiên Giang lập hồ sơ xử lý Trần Văn Lành (30 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Thành Phương (39 tuổi, ngụ H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Theo cơ quan chức năng, ngày 30.6, công an và kiểm lâm phục kích tại tiểu khu 98 thuộc phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Phú Quốc) thuộc xã Cửa Dương. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Lành và Phương dùng rựa chặt phá 121 cây rừng.

Tổng diện tích rừng bị 2 người này phá hoại lên đến trên 3.100 m2. Cây bị chặt có đường kính gốc từ 0,02 – 0,07m, dài 2 – 6m, gồm làu táu, xương cá, tràm, viết, dền.

Tại hiện trường, Lành và Phương khai rằng họ chỉ làm công, được người thác thuê “khai hoang” đất rừng với giá mỗi người 500.000 đồng/ngày. Công an đang mở rộng điều tra để làm rõ người chủ mưu.