Bộ Công an bắt vụ phá rừng quy mô lớn trong vườn quốc gia

Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức bắt vụ phá rừng quy mô lớn trong Vườn Quốc gia (VQG) Yók Đôn.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 27-4, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt vụ phá rừng tại VQG Yók Đôn (huyện Buôn Đôn).

Hiện trường một vụ phá rừng trong VQG Yók Đôn vào đầu năm 2018

Theo một nguồn tin, tối 26-4, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã vây bắt vụ phá rừng quy mô lớn tại VQG Yók Đôn. Theo nguồn tin này, hiện các chiến sĩ đặc nhiệm Bộ Công an hiện đang canh giữ bãi gỗ tập kết gần Đồn Biên phòng 747 (Đồn Bo Heng) gần Quốc lộ 14C (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Ngoài ra, lực lượng công an cũng đang tiếp tục truy quét, vây bắt các điểm tập kết gỗ khác.

Sáng cùng ngày, ông Đỗ Quang Tùng, quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ NN-PTNT), cho biết vừa nắm được thông tin về việc Bộ Công an bắt giữ một vụ phá rừng lớn xảy ra tại VQG Yók Đôn.

Xe chở gỗ lậu bị lực lượng Bộ Công an bắt giữ

Theo ông Tùng, bước đầu xác định vị trí phát hiện vụ phá rừng nằm gần khu vực Đồn Biên phòng 747 (Đồn Bo Heng) trên Quốc lộ 14C, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk. “Khu vực này sóng rất yếu nên hiện chúng tôi không thể liên lạc được với các trạm bảo vệ rừng. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo cho VQG Yók Đôn cho người vào hiện trường để nắm tình hình”- ông Tùng nói.

Còn theo ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, Phó Giám đốc VQG Yók Đôn, khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (27-4), đơn vị đã cử lực lượng vào khu vực bắt gỗ này để nắm tình hình. Hiện đơn vị vẫn đang chờ thông tin từ đoàn công tác này báo về.

Nguồn: