Cháy lớn ở TP HCM, gần 600m2 kho phế liệu bị thiêu rụi

Theo chủ cơ sở thu mua phế liệu này, trong quá trình hàn xì, công nhân của một cơ sở cạnh bên đã bất cẩn làm bắn tia lửa qua kho, gây nên vụ cháy.

Trưa 7/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xưởng chứa phế liệu nằm trên đường Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Đám cháy lan trên diện rộng gây ảnh hưởng đến nhiều kho xưởng xung quanh.

Nỗ lực dập tắt đám cháy.

Đám cháy bùng phát thời điểm trưa nắng cùng với bên trong kho chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên lan nhanh trên diện rộng.

Gần 200 cán bộ chiến sỹ và hàng chục xe chuyên dụng của địa phương với sự chi viện của một số đơn vị phòng cháy chữa cháy của các quận lân cận như: Bình Tân, Tân Phú và Trung tâm cứu hộ cứu nạn, nỗ lực khống chế đám cháy. Hơn 1 giờ phun nước liên tục, đám cháy được khống chế.

Kho chứa phế liệu rộng hàng trăm m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh cho biết, lính cứu hoả bơm nước từ con kênh để phục vụ công tác chữa cháy. Vụ hoả hoạn thiêu rụi 570m2 kho, gây hư hại nhiều tài sản hàng hóa bên trong. Nhưng 2.100 m2 nhà xưởng còn lại được an toàn.


Đám cháy làm ảnh hưởng một số kho xưởng xung quanh.

Theo chủ cơ sở thu mua phế liệu này, trong quá trình hàn xì, công nhân của một cơ sở cạnh bên đã bất cẩn làm bắn tia lửa qua kho, gây nên vụ cháy.

Nguồn: