Paris “thất thủ” vì lũ lụt, 1.500 người di tản

Hãng tin Reuters ngày 29-1 cho biết gần 1.500 người đã buộc phải di tản khỏi khu vực bên bờ sông Seine tại TP Paris.

Các nhà chức trách cảnh báo nguy cơ lũ lụt vì mực nước sông Seine tiếp tục dâng cao vào hôm 28-1 (giờ địa phương). Ông Michel Delpuech, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Paris, cho biết đã có khoảng 1.500 người di tản khỏi nơi ở quanh bờ sông Seine tại vùng Ile de France, bao gồm thủ đô Paris và một số vùng phụ cận. “Nước đang rút rất chậm” – ông Delpuech nói thêm.

Gần 1.500 người dân tại Paris và các vùng lân cận dọc bờ sông Seine đã được di tản. Ảnh: REUTERS

Theo trung tâm khí tượng, mực nước sông Seine đo được vào cuối ngày 28-1 và sáng 29-1 gần xấp xỉ mực nước của trận lụt lịch sử năm 2016, đã khiến 3.000 người phải sơ tán.

Đợt lụt lần này cũng khiến bảo tàng nổi tiếng thế giới Louvre phải đóng cửa, đồng thời tức tốc di dời nhiều tác phẩm nghệ thuật đến nơi an toàn. Ngoài ra, mực nước dâng cao cũng khiến tàu bè ngừng hoạt động. Các hoạt động du lịch cũng bị đình trệ do nhiều tuyến tàu điện ngầm ngừng vận hành.