Động đất mạnh tại Indonesia gây thiệt hại trên diện rộng

Giới chức Indonesia ngày 23/1 cho biết trận động đất mạnh khoảng 6 độ Richter xảy ra cùng ngày tại thủ đô Jakarta đã khiến 8 người bị thương và gây hư hại cho ít nhất 130 tòa nhà trên hòn đảo Java đông đúc dân cư.

Theo người phát ngôn cơ quan thảm họa Indonesia Sutopo Purwo Nugroho, 6 sinh viên đã bị thương nghiêm trọng và 2 người bị thương nhẹ khi mái của một trường học tại khu vực Cianjurbị sập xuống.

Người dân lo lắng sau khi xảy ra động đất. (Nguồn: Reuters)

Ngoài ra, còn 130 nhà cửa và một đền thờ bị hư hại tại các tỉnh Tây Java và Banten.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay tâm chấn nằm ở độ sâu 44 km, cách thủ đô Jakarta khoảng 100 km và cách thành phố Sukabumi trên đảo Java 104 km về phía Tây. Nhà chức trách đã loại trừ khả năng xảy ra sóng thần.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo vỏ Trái Đất tiếp xúc kéo theo nhiều hoạt động địa chấn tại đây.

Năm 2004, sóng thần tại Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh mạng của 226.000 người thiệt mạng tại 13 quốc gia, trong đó có hơn 120.000 người ở Indonesia.

Nguồn: