Hai “biệt phủ” xây dựng trái phép ở Hải Phòng: Lập tổ công tác xử lý

UBND huyện An Lão thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm xây dựng trái phép, trong đó có 2 “biệt phủ” trong hành lang đê quốc gia.

Liên quan đến hai ‘biệt phủ’ xây dựng trái phép ở Hải Phòng, ngày 9/1, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Đức Thọ – Bí thư Huyện ủy An Lão cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa chỉ đạo UBND huyện khẩn trương thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm xây dựng trái phép thuộc địa bàn huyện An Lão.

Ông Nguyễn Đức Thọ cho biết thêm, UBND huyện sẽ kiểm tra làm rõ, sớm báo cáo xin ý kiến thành phố để có hướng xử lý cụ thể.

UBND huyện An Lão cũng cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp ngày 3/1, UBND huyện vừa ra quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm xây dựng trái phép trên bãi đê tả sông Văn Úc thuộc địa bàn huyện, trong đó có hai “biệt phủ” xây dựng trái phép ngoài đê biển quốc gia mà VTC News phản ánh.

Theo quyết định này, UBND huyện huy động 3 trưởng phòng, 3 phó trưởng các ngành thuộc huyện và 2 chủ tịch UBND các xã có công trình vi phạm vào tổ công tác, trong đó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm tổ trưởng.

Ngoài ra, tổ công tác còn có sự tham gia của Hạt trưởng Hạt Quản lý Đê điều An Lão – Kiến An (Chi cục Quản lý Đê điều và phòng chống lụt bão – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng) và Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng độc lập thuộc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Nhiệm vụ của tổ công tác này là sẽ kiểm tra, thu thập, thiết lập và hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND huyện xử lý các vi phạm xây dựng trái phép trên bãi đê tả sông Văn Úc thuộc địa bàn huyện An Lão theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ công tác có quyền trưng dụng cán bộ, công chức của các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sau khi có kết quả, UBND huyện sẽ báo cáo xin ý kiến thành phố và Ban Thường vụ Huyện ủy, từ đó UBND huyện An Lão sẽ xây dựng lộ trình, phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp vi phạm.

“Biệt phủ” xây dựng trái phép trên tuyến đê tả sông Văn Úc (qua địa bàn xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng).

Trước đó, như VTC News phản ánh, trong các năm từ 2009 – 2011, tại Km 17 tuyến đê tả sông Văn Úc (thuộc địa bàn xã Tân Viên, huyện An Lão, TP Hải Phòng), hộ ông Nguyễn Bá Dũng (ở 286 đường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) liên tục có các hành vi xâm phạm, lấn chiếm, xây dựng các công trình trong hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, lòng sông… trong diện tích khoảng 11.000m2, vi phạm Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng chống lụt bão.

Trước những việc làm ngang ngược trên, Hạt quản lý đê điều An Lão – Kiến An, thuộc Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng) liên tiếp đến hiện trường lập biên bản các hành vi vi phạm, đình chỉ thi công, yêu cầu tháo dỡ trả lại nguyên trạng ban đầu.

Đồng thời, Hạt quản lý đê điều cũng ra văn bản kiến nghị UBND xã Tân Viên, huyện An Lão có biện pháp theo dõi, giám sát, tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ, di dời những công trình vi phạm nêu trên ra khỏi phạm vi hành lang đê điều, hành lang thoát lũ và lòng sông.

Tổng cộng có đến 13 biên bản vi phạm, biên bản kiểm tra, công văn các loại nhằm chấm dứt các hành vi vi phạm của hộ gia đình ông Dũng.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương xã Tân Viên và UBND huyện An Lão dường như không có bất kể một động thái mạnh tay nào nhằm ngăn chặn, xử lý, cưỡng chế, tháo dỡ… dẫn đến “biệt phủ” này ngang nhiên được xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng suốt nhiều năm qua.

“Biệt phủ” xây dựng trái phép ngay cạnh mép sông, trong hành lang thoát lũ, thuộc đê tả sông Văn Úc – Đê Quốc gia (qua địa bàn hành chính xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Cạnh đó là kho tàng, bến bãi, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp.

Bên cạnh đó, trong các năm 2012-2013, tại Km13+400 tuyến đê tả sông Văn Úc (thôn Cầu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng), Công ty TNHH Tiến Đại (do ông Nguyễn Văn Minh làm đại diện) liên tục có các hành vi xây dựng công trình nhà 2 tầng kiên cố trong hành lang đê điều, hành lang thoát lũ, vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng chống lụt bão.

Phát hiện sự việc, Hạt quản lý đê điều An Lão – Kiến An, Đội Thanh tra xây dựng độc lập, trực thuộc UBND huyện An Lão từng nhiều lần lập biên bản vi phạm, đình chỉ thi công, yêu cầu người vi phạm phải tự tháo dỡ công trình.

Đặc biệt, trước những vi phạm nêu trên, ngày 6/3/2013, UBND huyện An Lão ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình nêu trên với số tiền 25 triệu đồng do vi phạm trật tự xây dựng. Đồng thời, UBND huyện An Lão yêu cầu Công ty TNHH Tiến Đại ngừng ngay việc thi công xây dựng công trình, đến khi nào có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp mới được tiếp tục thi công.

Bên cạnh đó, Hạt quản lý đê điều An Lão – Kiến An cũng thiết lập nhiều biên bản vi phạm đối với việc xây dựng “biệt phủ” này và yêu cầu Công ty TNHH Tiến Đại phải dừng ngay việc xây dựng, tự tháo dỡ, di dời vật liệu, trả lại hiện trạng của bãi sông. Đồng thời, Hạt quản lý đê điều đề nghị UBND huyện An Lão, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão chỉ đạo xử lý các vi phạm.

Tuy nhiên, “biệt phủ” này vẫn được xây dựng hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều năm qua mà không bị cơ quan chức năng của huyện An Lão xử lý dứt điểm.

Ngày 25/3/2016, tại Công văn số 386, UBND TP Hải Phòng từng phê bình UBND huyện An Lão, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quang Trung, UBND xã Quốc Tuấn (huyện An Lão) không nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND TP về những vi phạm liên quan đến công tác quản lý, xử lý vi phạm đê điều và sử dụng đất bãi sông đê tả sông Văn Úc.

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo nhiều cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, theo một cán bộ quản lý đê điều Hải Phòng, từ đó đến nay “UBND huyện An Lão vẫn chưa có động tĩnh gì ngoài mấy văn bản…”.