Thừa Thiên – Huế: Lũ chưa rút đã lo lũ mới

Tại tỉnh Thừa Thiên – Huế vào cuối ngày 21-11, mặc dù nước trên các sông đã rút nhưng đều ở mức cao, toàn tỉnh có 7.689 nhà bị ngập từ 0,2-0,6 m. Mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ ngày 22-11, địa phương này sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 80-150 mm, có nơi đến 200 mm. Tổng lượng mưa đến ngày 24-11 được dự báo khoảng từ 200-400 mm, có nơi trên 400 mm.

Ngập lụt tại một số vùng trũng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế Ảnh: QUANG NHẬT

Chiều 21-11, nhiều khu vực tại xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu, các tuyến đường và nhà dân bị ngập từ 1-1,5 m. Tối cùng ngày, thủy điện A Vương xả lũ với lưu lượng hơn 130 m3/giây, thủy điện Đắk Mi 4 xả hơn 278 m3/giây, thủy điện Sông Bung 4 xả hơn 243 m3/giây, thủy điện Sông Tranh 2 xả hơn 292 m3/giây.