Hàng chục hecta rừng phòng hộ bị phá trắng

ThienNhien.Net – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa về việc phá rừng đầu nguồn tại tiểu khu 105 (huyện Khánh Vĩnh) thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Trầm Hương.

Theo đó, có gần 26 ha rừng đầu nguồn bị chặt phá trắng (trên 7.500 m3 gỗ). Cách tiểu khu 105 khoảng 800 m về phía tây bắc (thuộc địa phận xã Cư San, huyện M’ Đrăc), đoàn kiểm tra phát hiện một lán trại trong đó có sáu khẩu súng tự chế và đã giao cho Công an xã Cư San xử lý.

Ông Trần Minh Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, cho biết đây là vụ phá rừng phòng hộ rất nghiêm trọng. “Hiện Chi cục đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án, chuyển cơ quan CSĐT tiếp tục xử lý. Có thể người dân phá rừng để làm nương rẫy…” – ông Thu nói.