Chung tay giúp các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão số 12

Bộ Y tế quyết không để xảy ra dịch bệnh ở vùng lũ lụt: Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi ngành y tế 15 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên vừa xảy ra lũ lụt đề nghị tập trung công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm nước sạch cho người dân sử dụng, không để xảy ra dịch bệnh sau lũ lụt.

Bộ Y tế đề nghị ngành y tế các địa phương trên bố trí và cung cấp đủ hóa chất, phương tiện, trang thiết bị để xử lý nước, xử lý môi trường như: Cloramin B, viên Aquatabs, máy phun hóa chất diệt khuẩn. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình ngập lụt, công tác bảo đảm nước sạch dùng cho ăn uống, sinh hoạt của người dân, tình hình vệ sinh môi trường và quản lý chất thải trong các cơ sở y tế trên địa bàn. Hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường; thu gom, xử lý xác súc vật chết; xử lý các giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập lụt theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng và véc-tơ gây bệnh tại các khu vực bị ngập sau khi nước rút; tăng cường kiểm tra, giám sát vệ sinh chất lượng nước cấp cho ăn uống, sinh hoạt từ các nhà máy nước, trạm cấp nước tập trung. (HÀ VŨ)

Hội Chữ thập đỏ kêu gọi giúp đỡ người dân vùng bão lũ: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 12 và mưa lũ vượt qua khó khăn. Trung ương Hội kêu gọi các cấp hội tại các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động tổ chức các hoạt động huy động thích hợp (tiền, hàng) để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai; đồng thời, các cấp hội sẽ là đầu mối tiếp nhận sự ủng hộ và gửi về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để Trung ương Hội phân bổ cụ thể và trực tiếp chuyển sự ủng hộ của các địa phương tới nhân dân vùng thiên tai. Đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 và mưa lũ kéo dài đến hết tháng 12. (HẢI ANH)

Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam: Ngày 8-11, tại TP Đà Nẵng, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Tổng cục Phòng, chống thiên tai-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thay mặt Chính phủ Việt Nam, tiếp nhận số hàng do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam. Số hàng hóa này của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) chuyển cho Việt Nam gồm 105 thiết bị lọc nước mới 100% (được chuyển trực tiếp từ Nhật Bản), nhằm giúp người dân các vùng bão lụt kịp thời có đủ nước sạch. Đây là đợt hàng cứu trợ thứ 2 của Chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam trong năm nay, đợt hàng cứu trợ đầu tiên được chuyển đến người dân hai tỉnh Yên Bái, Hòa Bình nhằm góp phần khắc phục những khó khăn do mưa lũ gây ra. (HOÀNG XUÂN)

* Ngày 8-11, nhiều địa phương tiếp tục tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả cơn bão số 12, như: Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam, Tỉnh ủy Sóc Trăng… (TTXVN)

Nguồn: